Tiết lộ mới của WikiLeaks về gián điệp Mỹ ở Đức

© SputnikWikiLeaks
WikiLeaks - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan Tình báo Trung ương và Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nghe trộm điện thoại của các nhân viên Văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Đó là tin đưa trên các kênh truyền hình WDR, NDR, và báo Sueddeutsche Zeitung, dẫn nguồn từ tài liệu mới do WikiLeaks công bố.

Wikileaks - Sputnik Việt Nam
WikiLeaks: Mỹ sẽ tính toán vụ lợi ở “thương mại dịch vụ”

Như thông báo cho hay, các đơn vị đặc biệt của CIA và NSA — (Special Collection Service — SCS) — suốt trong nhiều năm đã nghe lén các cuộc nói chuyện điện thoại. Cụ thể, đã nghe lén các trao đổi qua điện thoại giữa cố vấn Thủ tướng Đức về chính sách châu Âu Nikolaus Meyer-Landrut và cố vấn cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Đức cũng đã dẫn tư liệu từ WikiLeaks cho biết rằng các gián điệp Mỹ đã theo dõi giám sát Thủ tướng Angela Merkel và hàng loạt thành viên Chính phủ CHLB Đức trong những năm qua.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала