Nếu bạn là người Hy Lạp bạn sẽ bỏ phiếu như thế nào?

© Sputnik / Kostis NtantamisNgười đàn ông xem các địa chỉ bỏ phiếu trưng cầu ý dân tại Hy Lạp
Người đàn ông xem các địa chỉ bỏ phiếu trưng cầu ý dân tại Hy Lạp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo một cuộc khảo sát trực tuyến của hãng thông tấn Ý Ansa, đã có 73% ý kiến lựa chọn câu trả lời "không"

"Nếu bạn là một người Hy Lạp, bạn sẽ bỏ phiếu như thế nào?" Đó là câu hỏi của cuộc khảo sát trực tuyến được hãng thông tấn Ansa tổ chức cách đây vài ngày đúng vào thời điểm trưng cầu ý dân ở Hy Lạp. Có hơn 5 nghìn người đã tham gia cuộc khảo sát và 73% trong số họ nói "không". Như vậy, 7 trong số 10 độc giả trang web của Ansa nhất trí với quyết định của 61,3% người Hy Lạp đã nói "không" vào hôm Chủ nhật, ngày 5 tháng 7, từ chối điều kiện của Ủy ban châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, Thượng nghị sĩ Loredana De Petris đảng SEL của Ý cho rằng, "trong tình huống này Ý cần phải bảo vệ các lợi ích của chính mình, do đó nên ủng hộ kế hoạch tái cơ cấu nợ được ông Tsipras đưa ra, vì từ đây Ý cũng sẽ có lợi. Điều đáng tiếc là Thủ tướng Matteo Renzi đã chấp thuận kế hoạch của các chủ nợ và quan điểm của Đức."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала