Sau 10 năm Nga sẽ hoàn toàn thay thế nhập khẩu bằng các sản phẩm nội địa

© Sputnik / Konstantin ChalabovKhách mua chọn cà chua
Khách mua chọn cà chua - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau 10 năm các sản phẩm lương thực trong nước phải hoàn toàn đẩy bật hàng nhập khẩu khỏi thị trường Nga, - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga Alexander Tkachev cho biết.

"Nhiệm vụ hàng đầu trước ngành nông nghiệp Liên bang Nga là thúc đẩy công tác thay thế nhập khẩu. Trong vòng 10 năm, các sản phẩm lương thực trong nước cần phải thế chỗ 100%, đẩy bật hàng nhập khẩu khỏi thị trường Nga, tất nhiên là bằng con đường tiến hóa," — ông Tkachev tuyên bố tại hội nghị phát triển tổ hợp nông nghiệp ở Vùng Liên bang Privolzsky.

Theo Bộ trưởng, sự hỗ trợ hiện nay của chính phủ Liên bang dành cho nông nghiệp  là "chưa từng có": khoảng 2 nghìn tỷ rúp cho chương trình trong vòng 5 năm.

"Sản phẩm nội địa luôn có nhu cầu trên các quầy hàng của chúng ta, được người tiêu dùng mong đợi. Xu hướng hiện nay là mọi người muốn thấy các sản phẩm trong nước, tin tưởng chúng bởi chất lượng cao và biết rõ ai là nhà sản xuất," — Bộ trưởng Nông nghiệp Nga nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала