Tổ chức của Hoa Kỳ bị tình nghi hỗ trợ biểu tình ở Thái Lan

© Flickr / Dennis WongQuốc kỳ Thái Lan
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc biểu tình sinh viên của "Phong trào Dân chủ Mới" ở Thái Lan được hỗ trợ bởi "tổ chức không nêu danh của Mỹ", cơ quan an ninh nước này khẳng định.

Washington đã bác bỏ cáo buộc đó, RIA Novosti đưa tin, dẫn nguồn từ báo Bangkok Post.

Ban lãnh đạo cao cấp của Cơ quan tình báo Thái Lan đã công bố các nghi ngờ của họ.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok Melissa Sweeney tuyên bố rằng "Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong chính sách nội bộ của Thái Lan, nhưng nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với các nguyên tắc dân chủ và tự do dân sự." Bà cũng phủ nhận việc tham dự của Washington trong các cuộc biểu tình ở Thái Lan.

 Biểu tình của "Phong trào Dân chủ Mới" tập hợp hơn một trăm người, là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 22 tháng năm năm 2014.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала