Mỹ muốn chuẩn bị lực lượng bổ sung để phái đến châu Âu trong trường hợp xung đột với Nga

© REUTERS / Michael DalderQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng Raymond Odierno tuyên bố ý định mở rộng đáng kể số lượng quân nhân Hoa Kỳ, trong trường hợp xung đột với Nga có thể được phái đến châu Âu. Ông cũng cho rằng cần triển khai các thiết bị quân sự hạng nặng tại Đức.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Tổng thư ký NATO: Không nên phóng đại mối đe dọa từ Nga
"Điều này sẽ cho phép chúng tôi nhanh chóng tăng cường cho NATO, nếu cần thiết. Chúng tôi hy vọng rằng Nga sẽ không gây ra khủng hoảng, nhưng chúng ta luôn cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phải quyết định làm thế nào để tăng cường lực lượng quân đội"- tướng Odierno cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала