Nghị quyết thành lập tòa án về vụ “Boeing” đã được trình lên Hội đồng Bảo an LHQ

© AFP 2023 / Don EmmertHội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày thứ Ba, 14 tháng Bảy, Malaysia đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bản dự thảo nghị quyết về việc thành lập tòa án quốc tế trong vụ điều tra thảm họa máy bay “Boeing” rơi ở Ukraina.

Theo thư ký báo chí của Phái đoàn thường trực Liên bang Nga tại tổ chức Alexei Zaitsev thông báo với RIA Novosti, ngày xem xét vấn đề hiện vẫn chưa được xác định.

Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina - Sputnik Việt Nam
Australia kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết lập tòa xử vụ rơi Boeing ở Ukraina
Ông nói thêm rằng lập trường của Nga, nước phản đối việc thành lập tòa án quốc tế, không thay đổi. Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đã chỉ trích ý tưởng này, cho rằng ở đây không nói về việc tìm kiếm những kẻ có tội  trong  vụ tai nạn máy bay, mà về “nỗ lực tổ chức một show diễn chính trị hoành tráng”.

Ủng hộ việc thành lập tòa án quốc tế để truy tố những đối tượng chịu trách nhiệm trong thảm họa máy bay “Boeing” của Malaysia rơi ở Donbass hồi tháng Bảy năm 2014 có năm quốc gia — Hà Lan, Malaysia, Australia, Bỉ và Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала