Bắc Triều Tiên: phát triển hợp tác với Nga vẫn là lập trường không thay đổi

© AP Photo / Wong Maye-EQuốc kỳ Bắc Triều Tiên
Quốc kỳ Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phát triển sự hợp tác với Nga vẫn là lập trường không hề thay đổi của CHDCND Triều Tiên.

Tờ báo Rodong Sinmun ngày Chủ nhật khẳng định trong bài xã luận nhân kỷ niệm 15 năm ký kết Tuyên bố chung Nga-Triều Tiên.

Bài viết nêu rằng, tài liệu lịch sử "đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển mối quan hệ song phương hữu nghị truyền thống." Đồng thời, góp phần "thúc đẩy hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Sự đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển quan hệ giữa hai nước "đã diễn ra vào tháng 11 năm ngoái bằng chuyến thăm LB Nga của Ủy viên Bộ chính trị và Bí thư TƯ Đảng Lao động Triều Tiên Choi Ryong Hae, phái viên đặc biệt của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un."

Theo lời mời của cố Chủ tịch Kim Jong Il, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thăm Bình Nhưỡng trong hai ngày 19-20 tháng 7 năm 2000. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của một nguyên thủ Nga và kết thúc bằng lễ ký kết tuyên bố chung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала