Nga sẽ khôi phục hạ tầng quốc phòng trên các đảo Kuril

© Flickr / PeterQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Nga dự kiến khôi phục cơ sở dân sự cũng như hạ tầng quốc phòng trên các đảo Kuril.

Thủ tướng Dmitry Medvedev đã công bố điều này tại cuộc họp Nội các hôm thứ Năm. "Chúng ta không chỉ khôi phục các hạ tầng dân sự mà cả cơ sở quốc phòng của Kuril," — ông Medvedev nhấn mạnh và bổ sung rằng, cần thu hút cả Bộ Quốc phòng lẫn các cơ cấu dân sự vào nỗ lực phát triển khu vực. Theo kênh truyền hình Rossiya 24.

Thủ tướng Chính phủ đã nêu con số ngân sách chi cho Chương trình mục tiêu Liên bang phát triển các đảo Kuril đến năm 2025 sẽ đạt gần 70 tỷ rúp.

Theo ông Medvedev, "mục đích của chương trình mới là cải thiện điều kiện sinh hoạt trên các đảo, thu hút tối đa người di cư, củng cố đời sống người dân, cung cấp công ăn việc làm, tu bổ cơ sở hạ tầng xã hội cần thiết như nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế."

Đảm bảo hoạt động giao thông vận tải với các đảo Kuril là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, — Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Ông Medvedev cũng yêu cầu lưu ý tối đa tới việc tạo một hệ thống hiện đại cảnh báo bảo vệ con người trước thiên tai và thảm họa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала