Hàn Quốc bắt giữ người đe doạ giết Đại sứ Mỹ

© AFP 2023 / YONHAPĐại sứ Mỹ Mark Lippert ở Seoul
Đại sứ Mỹ Mark Lippert ở Seoul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhân viên an ninh Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi gửi thư nhắn trên trang liên hệ của Nhà trắng đe doạ giết Đại sứ Mỹ Mark Lippert ở Seoul.

 Như hãng tin Yonhap được biết từ cảnh sát, đối tượng đã bị bắt giữ ngày 14/07 sau khi có tin báo từ Đại sứ quán Mỹ. Theo tài liệu điều tra, thư của người này trên trang web Nhà trắng có nội dung không "rành mạch" và được viết bằng tiếng Anh.
 

Nghe lén điện thoại - Sputnik Việt Nam
Bê bối tại Hàn Quốc về chương trình bí mật theo dõi liên lạc cá nhân
Đối tượng bị bắt giữ phủ nhận sự liên quan tới lời đe dọa.

Sáng ngày 5/03 năm nay, Đại sứ Mỹ Mark Lippert đã bị tấn công giữa trung tâm Seoul. Nhà ngoại giao mất nhiều máu và phải khâu 80 mũi trong bệnh viện. Kẻ tấn công là Kim Ki Chung, một công dân Hàn Quốc 56 tuổi bị buộc tội âm mưu giết người và có hành vi bạo lực đối với viên chức ngoại giao nước ngoài. Nghi can tuyên bố muốn bày tỏ với Đại sứ Mỹ quan điểm phản đối các hoạt động tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала