Thủ tướng Matteo Renzi: Phương Tây không nên cô lập Nga

© Sputnik / Sergey GuneevThủ tướng Matteo Renzi
Thủ tướng Matteo Renzi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn của báo kinh doanh Nhật Bản "Nikkei" Thủ tướng Italy tuyên bố rằng mặc dù có bất đồng với châu Âu trong vấn đề khủng hoảng Ukraina, Matxcơva vẫn là một trung gian quan trọng để giải quyết những vấn đề của thế giới.

Trong đó gồm cả cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông.

Đồng thời, các phương tiện truyền thông Nhật Bản còn nhận thấy một ẩn ý khác trong lời tuyên bố của ông Renzi. Sau khi từ bỏ năng lượng hạt nhân, Italy hoàn toàn phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ngoài ra, ông Renzi vẫn hy vọng rằng hàng thực phẩm từ nước ông sẽ trở lại thị trường lớn nhất tiêu thụ nhiều nông sản của các chủ nông trại Italy. Đầu tuần này, Thủ tướng Italy đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe. Các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục liên hệ với Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraina.

"Chúng ta không nên cô lập Nga", — ông Renzi tuyên bố, cho người ta hiểu rằng  chính phủ của ông vẫn giữ liên hệ chặt chẽ với điện Kremlin, — như phản ánh trên kênh truyền hình "Nước Nga 24".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала