Obama: nếu không thông qua thỏa thuận với Iran, cuộc chiến mới có thể bắt đầu

© Fotolia / trekandphotoĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nếu thỏa thuận với Iran sẽ không được Quốc hội Mỹ chấp thuận, ở Trung Đông có thể nổ ra một cuộc chiến tranh mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố.

Khi phát biểu tại Đại học Washington, ông Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận với Iran, kênh truyền hình "Nước Nga 24" cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận này hoàn toàn loại trừ việc sản xuất bom hạt nhân của Iran. Tài liệu cũng bao gồm việc kiểm tra thường xuyên tại nhà máy. Nếu thỏa thuận không được chấp thuận, sẽ không theo dõi được vấn đề hạt nhân của Iran.

Quốc hội đang xem xét thỏa thuận quốc tế. Để làm điều đó Quốc hội có 60 ngày.  Việc bỏ phiếu thông qua sẽ diễn ra vào tháng Chín.

"Nếu Quốc hội bác bỏ Thỏa thuận với Iran, trong đó hàm ý hoàn toàn từ bỏ phát triển hạt nhân, chỉ có một kịch bản duy nhất là cuộc chiến mới ở Trung Đông. Trớ trêu là ở chỗ, như tôi đã nói, hành động quân sự sẽ ít hiệu quả trong việc thuyết phục Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân, "- Tổng thống Obama nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала