Ông Saakashvili hứa giành "Con đường tơ lụa" từ Nga

© Sputnik / Pavel PalamarchukMikhail Saakashvili
Mikhail Saakashvili - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo chính quyền khu vực Odessa, ông Mikhail Saakashvili tuyên bố ý định buộc dòng hàng Trung Quốc đi châu Âu qua Nga theo "Con đường tơ lụa" phải chuyển qua Ukraine.

Cựu tổng thống Gruzia nói điều này trên Kênh 5 Ukraine.

"Con đường tơ lụa" này theo ông Saakashvili sẽ cắt qua cảng Ilichevsk Ukraine. "Thực tế cần 30 ngày để qua Nga, trong khi thời gian vận tại qua Ilyichevsk tối đa là chín ngày. Mọi cái đều đã xây dựng. Cần dẫn dắt những luồng hàng lớn. Đó là điều có thể," — thống đốc Odessa cho biết.

Ông Mikhail Saakashvili - Sputnik Việt Nam
Khi đao phủ Mikhail Saakashvili chia sẻ kinh nghiệm cho người Ukraina
Vị này nói rằng, để thực hiện dự án phải xây một cây cầu bắc qua vũng cửa sông Dniestrovsky. Saakashvili cho rằng, nhờ cây cầu này mà "không ai có thể bứt vùng Bessarabia" khỏi Ukraine. "Chúng tôi đang nghiên cứu công việc," — ông nói.

Vành đai kinh tế "Con đường tơ lụa" là dự án cơ sở hạ tầng có nhiệm vụ cung cấp hành lang giao thông giữa Trung Quốc và châu  u. Một trong các nhánh của "Con đường tơ lụa" đi qua Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала