Chiến binh IS giết 300 nhân viên uỷ ban bầu cử tối cao Iraq

© Sputnik / Andrey SteninIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiến binh nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giết không dưới 300 người là cán bộ uỷ ban bầu cử tối cao Iraq, - theo EFE đưa tin dẫn nguồn đại diện Quân đội Iraq.

 Các chiến binh đã xử bắn nạn nhân trong đó có không dưới 50 phụ nữ, tại trại quân sự al-Gazlani, — phát ngôn viên lực lượng vũ trang tỉnh Ninevia, ông Mahmud as-Savari cho biết.

Uỷ ban bầu cử đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc "khẩn cấp can thiệp và ngăn chặn những vụ giết hại hàng loạt công dân Iraq."

Thân nhân các nạn nhân nói IS đã thông báo cho họ về việc tiến hành xét xử và tuyên án các bị cáo là "những kẻ phản phúc và bội tín". Sau đó, IS tổ chức vụ hành quyết, thi hài nạn nhân không được trao lại cho gia đình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала