Lavrov: Nga đề xuất cách tiếp cận song song trong việc đối phó với IS ở Syria

© AFP 2023 / Christof Stache Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva đề xuất với Mỹ và các đối tác phương pháp tiếp cận song song trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tại Syria: bao gồm việc lập ra liên minh và hỗ trợ quá trình chính trị.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố trên kênh truyền hình" Nước Nga 1:

"Sáng kiến ​​của Tổng thống chúng tôi gây mối quan tâm cho tất cả. Nó liên quan đến việc thành lập một liên minh của những người đã và đang chiến đấu trên mặt đất và không thể chấp nhận IS. Thay vì họ tính sổ với nhau, cần phải đối phó với mối đe dọa chung, và sau đó thương lượng với nhau sẽ sống thế nào trong đất nước của họ. Song song với việc lập ra một liên minh như vậy, Nga sẵn sàng "hỗ trợ quá trình chính trị, rất cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố mà không cần một cuộc nội chiến (ở Syria)."

Cách tiếp cận song song như vậy — hình thành một liên minh và tiến trình chính trị để tăng cường liên minh đó — sẽ thu hút tất cả các lực lượng chính trị và vũ trang, được hình thành từ các quân nhân yêu nước ở Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала