Hàn Quốc sẽ tiếp tục chương trình tuyên truyền về biên giới với Bắc Triều Tiên

© AP Photo / The Defense MinistryMột người lính Hàn Quốc tại hiện trường vụ nổ ở khu phi quân sự
Một người lính Hàn Quốc tại hiện trường vụ nổ ở khu phi quân sự - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lần đầu tiên trong 11 năm qua, chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ tiếp tục chiến dịch tuyên truyền về biên giới với Bắc Triều Tiên sau vụ Bắc Triều Tiên nổ mìn chống quân nhân Hàn Quốc.

"Ban chỉ huy quân sự nước này đã quyết định tiếp tục sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền tại biên giới (với Bắc Triều Tiên)," — Yonhap trích lời đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Trước đó, hôm thứ Hai, Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên cài mìn, khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị mất chân hôm 4 tháng Tám. Sự việc xảy ra ở phía nam khu phi quân sự (DMZ) phân cách Bắc và Nam Triều Tiên tại vĩ tuyến 38.

Cái gọi là "cuộc chiến loa phóng thanh" được Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên tiến hành kéo dài trong 51 năm kể từ năm 1953. Tháng 6 năm 2004, các bên đã ký kết một thỏa thuận chấm dứt  chiến dịch tuyên truyền.

Tuy nhiên, ngay từ năm 2008, khi Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền, Hàn Quốc tăng cường chiến tranh tâm lý chống CHDCND Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала