Chính quyền Mỹ cố tình không ngăn cản sự xuất hiện của ISIL

© AP Photo / Militant websiteCác chiến binh “Nhà nước Hồi giáo”
Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung tướng Michael Flynn, cựu lãnh đạo Cục tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, chính phủ đã cố tình không hành động gì trước những dự đoán tình báo nhận được về sự tăng cường hoạt động của chiến binh Hồi giáo, vì lý do Mỹ ủng hộ phe đối lập ở Syria.

Ông Michael Flynn đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera.

Năm 2012, Cục Tình báo đã cung cấp một báo cáo cho biết "phong trào Salafi, Huynh đệ Hồi giáo và al-Qaeda ở Iraq là những thế lực chính thúc đẩy bạo loạn ở Syria" mà "phương Tây, các nước vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ" ủng hộ. Báo cáo cũng chỉ ra những lo ngại rằng, "ISI (Nhà nước Hồi giáo ở Iraq) có thể tuyên bố sự ra đời Liên hiệp của Nhà nước Hồi giáo với các tổ chức khủng bố khác ở Iraq và Syria."

Michael Flynn cho rằng, chính quyền Tổng thống Mỹ đã "cố ý quyết định" bỏ qua phân tích từ Cục Tình báo, còn chính sách của ông Obama ở Syria là "đầy mâu thuẫn." Trung tướng Flynn là nhân vật quân sự Mỹ cao nhất đã công khai thừa nhận việc chính quyền biết rõ động thái của họ sẽ dẫn đến sự gia tăng khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq, cũng như việc các quốc gia vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала