Tổ chức Ân xá Quốc tế đề nghị hợp pháp hóa mại dâm trên toàn thế giới

© Flickr / Mario Antonio Pena ZapateríaChân của cô gái
Chân của cô gái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổ chức nhân quyền Amnesty International ủng hộ việc hợp pháp hóa mại dâm và kinh doanh mại dâm, theo Associated Press.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị của tổ chức, đa số từ 400 đại biểu đến từ 70 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ việc hợp pháp hóa mại dâm. Tổng thư ký Amnesty International Salil Shetty ghi nhận rằng cuộc họp cũng đã thông qua nghị quyết về "hợp pháp hóa hoàn toàn công việc mang tính chất tình dục đã thỏa thuận".

 Theo các nghiên cứu Tổ chức Ân xá Quốc tế, sáng kiến ​​này là phương cách tốt nhất để bảo vệ những người đang hoạt động trong lĩnh vực này. Các nhóm nhân quyền đấu tranh cho quyền của phụ nữ đã chỉ trích sáng kiến trên và gọi ý tưởng là "một cái tát đối với những nhóm đấu tranh cho quyền của phụ nữ còn sống sót trên toàn thế giới".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала