Phó Thủ tướng thứ nhất của Bắc Triều Tiên bị xử tử theo lệnh của Kim Jong-un

© REUTERS / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Thủ tướng thứ nhất của Bắc Triều Tiên Choe Yong - Gon đã bị xử bắn sau khi ông này bày tỏ sự không hài lòng với chính sách của lãnh đạo đất nước Kim Jong-un.

Cơ quan Yonhap được thông báo điều này từ một nguồn tin quen thuộc với tình hình. Ông cũng lưu ý rằng chính Kim Jong — un đã hạ lệnh xử tử.

Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã từ chối xác nhận hay phủ nhận thông tin lan truyền trên.

 "(Bộ trưởng) Choi đã không xuất hiện trước công chúng gần tám tháng nay, kể từ khi ông tham dự buổi lễ đánh dấu kỷ niệm năm thứ ba ngày mất của cố lãnh đạo (Triều Tiên) Kim Jong Il. Chính phủ (Hàn Quốc) đang theo dõi chặt chẽ những gì đang xảy ra để biết việc gì đã xảy ra với Bộ trưởng",- đại diện của Bộ cho biết.

Hồi tháng Năm năm nay, hãng tin Nam Hàn Yonhap cho biết Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Bắc Triều Tiên Hyon Yong Chol đã bị xử bắn do tội phản quốc vì đã dám ngủ gật trong một sự kiện quân sự và không thể thực hiện những chỉ thị của thủ lĩnh đất nước Kim Jong-un.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала