Tin truyền thông: Hoa Kỳ cho rằng IS đã sử dụng khí mù tạt chống người Kurd ở Iraq

© AP Photo / Militant WebsiteCác chiến binh “Nhà nước Hồi giáo”
Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo chính quyền Mỹ, các tay súng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong tuần này có khả năng đã sử dụng khí độc iprit, còn được gọi là "khí mù tạc", tấn công dân quân người Kurd ở Iraq, - phiên bản điện tử The Wall Street Journal phổ biến hôm thứ Năm.

“Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Nhóm “Nhà nước Hồi giáo” hiện là một trong những mối đe dọa chính trên thế giới
Một nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho hay, có "bằng chứng đầu tiên là băng nhóm đã nắm giữ vũ khí hóa học bị cấm". Như tờ báo viết, "các quan chức nói rằng, IS có thể đã tìm thấy iprit ở Syria, nơi vào năm 2013 chính phủ thừa nhận có trữ lượng lớn các chất độc tác động đến da người." "Điều này là có khả năng nhất," — một trong những nguồn tin của ấn phẩm điện tử cho biết.

Trước đấy, phiên bản trực tuyến của tờ Bild đã đề cập tới báo cáo mật của Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức), cho biết các tay súng IS ở miền Bắc Iraq đã dùng lựu đạn chứa chất độc chống dân quân Peshmerga (những đội vũ trang người Kurd).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала