Tổng thống Nga sẽ tham dự lễ kỷ niệm chẵn của Hiệp hội Địa lý Nga tại Crưm

© Sputnik / Aleksey NikolskyiTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Ba, ngày 18 tháng 8, tại Crưm Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ kỷ niệm 170 năm thành lập Hiệp hội Địa lý Nga, tổ chức có trụ sở tại Simferopol.

Trước đấy, người đứng đầu nhà nước đã tham gia các hoạt động thám hiểm của Hiệp hội, — theo RIA Novosti đưa tin.

Hiệp hội Địa lý Nga được thành lập vào năm 1845 theo Sắc lệnh của Hoàng đế Nikolai I. Cơ cấu Hiệp hội ngày nay gồm 85 chi nhánh khu vực trên khắp đất nước, trong đó lớn nhất ở Moskva và vùng Primorsky. Năm 2009, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trở thành Chủ tịch của Hiệp hội Địa lý. Năm 2010, Hội Đồng Bảo trợ Hiệp hội được thành lập do Vladimir Putin đứng đầu.

Ngày 17 tháng 8, trong chuyến công tác làm việc ở Crưm, Tổng thống Nga Putin đã tiến hành cuộc họp Hội đồng nhà nước Liên bang Nga ở Yalta bàn về phát triển ngành du lịch. Vào hôm thứ Hai tuần này, Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng tổ chức cuộc gặp gỡ các thành viên Diễn đàn tuổi trẻ Tavrida ở Razdolnensky, trao phần thưởng của chính phủ cho những người chiến thắng cuộc thi các dự án.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала