Thủ tướng Medvedev ký văn bản về biên giới LB Nga trên thềm lục địa biển Okhotsk

© Sputnik / Dmitry AstakhovThủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm đảo Iturup thuộc dãy đảo Kuril
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm đảo Iturup thuộc dãy đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã ký văn bản qui nhận biên giới của Liên bang Nga trên thềm lục địa biển Okhotsk.

"Tôi muốn thông báo với các bạn rằng tôi đã ký nghị định qui nhận biên giới Nga trên thềm lục địa biển Okhotsk.  Điều này có nghĩa gì? Như vậy nghĩa là chúng ta có thể sử dụng thềm lục địa của ta, nơi có nguồn tài nguyên dồi dào, nguồn dự trữ năng lượng khổng lồ", —  Thủ tướng Dmitry Medvedev thông báo hôm thứ Bảy khi phát biểu tại Diễn đàn thanh niên "Iturup" trên hòn đảo cùng tên trong chuỗi đảo Kuril.

Ông Dmitry Medvedev nhắc rằng văn bản nói trên đã được thông qua sau cuộc tham vấn của Ủy ban về Ranh giới Thềm lục địa, có sự đồng thuận với các nước láng giềng của Nga, kể cả Nhật Bản.

"Kết quả là diện tích thềm lục địa của nước ta đã được mở rộng thêm hơn 50.000 km vuông Như vậy thật tuyệt vời", — ông Medvedev nhận định.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала