Nga kỷ niệm Ngày Quốc kỳ

© Sputnik / Alexandr KryazhevNgày Nước Nga
Ngày Nước Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Nga hôm nay kỷ niệm Ngày Quốc kỳ.

Năm 1991, Hội đồng Xô-viết  tối cao LB Nga đã thông qua nghị định công nhận lá cờ lịch sử của Nga với ba dải mầu chạy ngang — trắng, xanh,  đỏ — là lá cờ quốc gia chính thức của Liên bang Nga. Hoạt động lễ hội nhân Ngày Quốc kỳ diễn ra trên khắp cả nước.

 Tại Matxcơva  trên Quảng trường Bolotnaya tổ chức buổi hòa nhạc Gala, ở Saint-Peterburg có hơn 1.000  người tham gia vào màn khiêu vũ tập thể  flash-mob tạo hình lá cờ ba màu sống động  trên đảo Vasilevsky, ở Sochi trong Công viên Olympic trưng bày lá cờ Nga khổng lồ nhất có diện tích 1.000 mét vuông.

Tại Vladivostok, trung tâm lễ hội là Quảng trường Admiral. Các tập thể sáng tạo nghệ thuật vùng Primorye tiến hành buổi đại nhạc hội. Bây giờ trên các đường phố và quảng trường đô thị diễn ra cuộc thi kiến ​​thức về những biểu tượng quốc gia. Cư dân nghe kể về lịch sử lá cờ ba màu của nước Nga, — như  "TV Trung tâm" tường thuật..

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала