Hàn Quốc khẩn trương rút các máy bay chiến đấu đang tham gia tập trận ở Alaska

© Flickr / Valentin JaniautQuốc kỳ Hàn Quốc
Quốc kỳ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàn Quốc yêu cầu sáu máy bay chiến đấu của mình đang tham gia tập luyện ở Alaska phải khẩn cấp trở về nước do tình hình phức tạp trên bán đảo Triều Tiên, - hãng thông tấn Yonhap cho biết hôm Chủ nhật.

Như đã đưa tin, các chiến đấu cơ F-16D được Hàn Quốc điều động đến Alaska tham dự tập trận Red Flag bắt đầu từ ngày 10 tháng 8.

Hàn Quốc hiện lo ngại CHDCND Triều Tiên có "hành động khiêu khích" trước thực tế Bình Nhưỡng đã ra lệnh cho phần lớn các tàu ngầm bơi ra biển, được coi là hoạt động điều động lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Theo nguồn tin Yonhap, khoảng 50 trong số 77 tàu ngầm quân sự của Bắc Triều Tiên đã rời các căn cứ quân sự ở biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản. Hiện nay, Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được rõ vị trí các tàu ngầm Bắc Triều Tiên.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала