Ông Netanyahu: Mối đe dọa từ Iran nghiêm trọng hơn cả IS

© Fotolia / Peyman KaiediBản đồ các nước Trung Đông và vùng Vịnh
Bản đồ các nước Trung Đông và vùng Vịnh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran giữa "bộ sáu” và Iran sẽ tạo điều kiện để Tehran phân bổ kinh phí lớn hơn nhằm hỗ trợ hoạt động khủng bố, - đó là tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo các phương tiện truyền thông Nga phản ánh.

"Nhờ dỡ bỏ lệnh trừng phạt cả các nhà đầu tư Iran sẽ nhận cơ hội phân bổ hàng trăm tỷ dollars dành cho hoạt động hiếu chiến và khủng bố ở Trung Đông, Bắc Phi và bên ngoài khu vực này", — ông Netanyahu khẳng định trong thời gian chuyến công du đến Italy.

Ông Netanyahu tin chắc rằng mối đe dọa từ Iran là nghiêm trọng hơn nhiều so với nguy cơ từ nhóm "Nhà nước Hồi giáo".

"Nhà nước Hồi giáo" là tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động tại hàng loạt quốc gia, trong đó có Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz đã ví thỏa thuận của "bộ sáu" và Iran giống như vị hoàng đế cởi truồng trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Andersen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала