Nhà ngoại giao Đức: Mỹ từng xem xét khả năng tấn công hạt nhân Afghanistan

© Ảnh : US Army / Staff Sgt. Shane HamannAfghanistan
Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn với Spiegel, cựu cố vấn của thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, nhà ngoại giao Đức Michael Steiner cho biết rằng trong năm 2001 Nhà Trắng đã từng xem xét khả năng ném bom hạt nhân vào Afghanistan.

Theo ông Steiner, điều đó có thể là phản ứng đáp trả cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín năm đó tại Hoa Kỳ. Có các tài liệu cho thấy sự tồn tại của kế hoạch đó.

Ông Steiner kể về mối quan ngại của Berlin rằng Washington đã rất sốc bởi các cuộc tấn công khủng bố và có thể đáp trả một cách thái quá. "Họ thực sự đã xem xét tất cả các khả năng," — nhà ngoại giao ghi nhận. Nhà ngoại giao cho biết ông đã phản đối ý định của thủ tướng Schroeder định bày tỏ "sự hỗ trợ vô điều kiện" đối với Hoa Kỳ. Và ông đã ủng hộ chủ trương rằng Đức không nên trao carte blanche cho bất cứ nước nào để họ được quyền hoàn toàn tự do hành động.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала