Ai Cập đình chỉ nhập khẩu khí đốt sau khi phát hiện mỏ lớn

© Sputnik / ZorinKênh đào Suez nối liền Biển Đỏ và Địa Trung Hải
Kênh đào Suez nối liền Biển Đỏ và Địa Trung Hải - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ai Cập sẽ đình chỉ có 3-5 năm nhập khẩu gas sau khi phát hiện một mỏ khí lớn ở biển Địa Trung Hải, RIA "Novosti" cho biết.

Đại diện chính thức của Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập Hamdi Abdelaziz cho biết, đây là mỏ lớn nhất từ năm 1967 và đủ cho Ai Cập ít nhất là 10 năm.

"Điều quan trọng là trong trường hợp này chúng tôi không cần phải nhập khẩu khí đốt từ các nước khác," — ông Abdelaziz nói.

Cần lưu ý rằng phát hiện này có thể ảnh hưởng đến thị trường Israel, vì trước đây Ai Cập có kế hoạch nhập khẩu khí đốt từ mỏ "Leviathan" của Israel.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала