Snowden: Ở Nga có phong trào nhân quyền mạnh

© REUTERS / Glenn Greenwald/Laura Poitras Edward Snowden
Edward Snowden - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cho rằng cũng như ở nhiều nước tồn tại vấn đề trong lĩnh vực quyền con người, ở Nga đang có phong trào nhân quyền hoạt động mạnh mẽ.

"Nếu nhìn vào những gì đang diễn ra bên trong nước Nga, thì có thể sẽ thấy những vấn đề về nhân quyền, giống như ở nhiều nước khác trên thế giới. Nhưng đồng thời bạn cũng có thể thấy được rằng tại đây có phong trào rất mạnh mẽ theo hướng cải thiện tình hình nhân quyền ở đất nước này. Mặc dù chính phủ có thể hành động chống lại, mọi người vẫn đang cố gắng để cải thiện tình hình", — Snowden tuyên bố như vậy khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình “Al Jazeera”.

Nói về cuộc sống của mình tại Matxcơva, Snowden một lần nữa thừa nhận rằng anh ta "giống như tất cả mọi người" hàng ngày dùng tàu điện ngầm khi di chuyển. Snowden nhấn mạnh rằng chưa thể hiện diện ở Hoa Kỳ và đi mua sắm trong các siêu thị Mỹ Walmart, nhưng bất chấp điều đó, nhờ vào công nghệ hiện đại vẫn có khả năng  đọc bài giảng tại Đại học Princeton.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала