Lầu Năm Góc lo ngại trước Canyon của Nga

© Ảnh : Rudi RietLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lầu Năm Góc đã bày tỏ mối lo ngại về việc Nga chế tạo thiết bị không người lái dưới nước có khả năng mang đầu đạn công suất hàng chục megaton, - The Washington Free Beacon viết.

Trước đó, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học trung ương "Kurs" (Nga), ông Lev Klyachko đã thông báo về hoạt động sáng chế này.

Washington Free Beacon cho biết, Lầu Năm Góc đặt cho phát triển của Nga tên mã Canyon. Như tạp chí mạng khẳng định, dự án mới là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược mà Nga thực hiện.

"UAV dưới nước sẽ có tốc độ cao và khả năng vượt quãng đường dài," — một nguồn tin nhận xét với tạp chí và nhấn mạnh rằng, dự án này còn xa các bước chế tạo nguyên mẫu và thử nghiệm.

Washington Free Beacon viết, tính năng của Canyon sẽ cho phép tấn công các căn cứ chính của tàu ngầm Mỹ.

Nhà phân tích hải quân Norman Polmar cho rằng, Canyon có thể được chế tạo dựa trên ngư lôi hạt nhân T-15 của Liên Xô mà ông đã từng viết trong một cuốn sách.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала