Hải quân Việt Nam sẽ được phép sử dụng vũ khí chống các đối tượng xâm phạm lãnh hải

© Flickr / tommy japanCam Ranh
Cam Ranh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lực lượng Hải quân CHXHCN Việt Nam đã được trao quyền dùng vũ khí chống đối tượng xâm phạm lãnh hải của đất nước.

Một nghị định liên quan do Chính phủ Việt Nam thông qua đã được công bố hôm nay trên cổng thông tin Chính phủ.

Cho đến nay, Hải quân Việt Nam chỉ có thể sử dụng vũ khí đáp trả các đối tượng vi phạm lãnh hải đã nổ súng. Giờ đây, lực lượng tuần tra biển của Việt Nam sẽ được phép đơn phương dùng súng. Theo lệnh của Chính phủ, các cơ quan hữu quan chịu trách nhiệm về an ninh biên giới trên biển có quyền đầu tiên sử dụng vũ khí và trang thiết bị đặc biệt chống tàu và đối tượng vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Chính phủ Việt Nam coi các công việc nghiên cứu khoa học, khoan ngoài khơi, xây dựng hạ tầng hàng hải, cũng như hoạt động đánh bắt cá trong vùng biển Việt Nam không được sự nhất trí với nhà chức trách là những hành động phạm pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала