“Facebook” được cho là có hại cho phụ nữ ngoài 30 tuổi

© Flickr / Master OSM 2011Facebook
Facebook - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các học giả từ New Zealand phát hiện rằng “Facebook” là mối nguy hiểm cho những phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 40.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc giao tiếp trong mạng xã hội buộc phụ nữ nghi ngờ vào sự hấp dẫn của bản thân và cảm thấy mình bất hạnh.

Theo phát hiện trên, phụ nữ sử dụng mạng xã hội này thường xuyên hơn cánh đàn ông. Nhưng đây chưa phải là kết luận thú vị nhất mà các nhà nghiên cứu đưa ra. Được biết rằng trong số tất cả những phụ nữ được khảo sát, ít hài lòng nhất với vẻ bề ngoài của mình là những phụ nữ ở độ 30 đến 40 tuổi. Mức độ hài lòng này ở những người đang sử dụng "Facebook" bắt đầu giảm sút nhanh khi cận kề 30 tuổi. Còn những người không vào "Facebook" nói chung thì có vẻ hài lòng hơn với vẻ bề ngoài của bản thân. Tuy vậy, sau 50 tuổi, mức tự đánh giá của cả hai nhóm này đều lại lên cao hơn.

Như nhận xét của bà Samantha Strong, tác giả nghiên cứu trên, phụ nữ nhìn chung hay có xu hướng đánh giá không đúng mức vẻ ngoài của mình do tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng. "Nghiên cứu này chứng tỏ rằng các mạng xã hội cũng gây ra ảnh hưởng như vậy",- bà giải thích. 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала