Tên lửa Nga “Soyuz” phóng từ Kourou với hai vệ tinh Galileo

© AFP 2023 / ESA/CNES/ARIANESPACESân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp
Sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tên lửa mang của Nga "Soyuz-ST" với hai hệ thống vệ tinh dẫn đường châu Âu Galileo đã được phóng lên vào tối thứ Sáu từ sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp.

Đây là các vệ tinh thứ 9 và thứ 10 được đưa lên quỹ đạo trong khuôn khổ đề án Galileo.

Theo chương trình, bộ phận đầu não không gian trong thành phần khối đà và bộ máy vũ trụ cần được tách khỏi tên lửa mang vào thời điểm 9 phút sau khi xuất phát.

Tổng chi phí của đề án vệ tinh dẫn đường Galileo là gần 7 tỷ euro. Mỗi vệ tinh có giá khoảng 40 triệu euro. Chi phí cuộc phóng tên lửa Nga "Soyuz-ST" từ sân bay Kourou ở Guiana thuộc Pháp là 65-70 triệu euro.

Dự kiến đến năm 2020 cần đưa 30 vệ tinh Galileo lên quĩ đạo. Các chuyên viên thiết kế của Galileo tuyên bố rằng hệ thống của họ sẽ chính xác hơn GPS, và đảm bảo định vị-dẫn đường cho người châu  Âu độc lập khỏi GPS của Mỹ, GLONASS của Nga và cả Compass triển vọng của Trung Quốc. Thoạt đầu, đã có kế hoạch vận hành hệ thống vệ tinh này vào năm 2008.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала