Điện Kremlin lên án Ukraine đưa các nhà báo vào danh sách trừng phạt

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVÔng Dmitry Peskov
Ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Điện Kremlin lên án việc Ukraine đưa tên các nhà báo vào danh sách trừng phạt, - RIA Novosti đưa tin.

Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết điều này.

"Thực tế trong danh sách có nhiều đại diện phương tiện truyền thông tất nhiên là điều hoàn toàn không thể chấp nhận, không phù hợp với bất kỳ nguyên tắc nào về tự do ngôn luận, trong trường hợp này, chúng tôi mạnh mẽ lên án quyết định như vậy, đặc biệt là sự có tên của các đại diện phương tiện truyền thông," — ông Peskov nói.

Trước đó có tin, Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) cũng đã phê phán nghị định của Tổng thống Ukraine Poroshenko về áp đặt trừng phạt 41 nhà báo và blogger. Như đã lưu ý, những người có tên trong danh sách này bị Ukraine cấm nhập cảnh. Lệnh cấm này có hiệu lực một năm.

Trong danh sách trừng phạt mới của Ukraine có cả tên phóng viên BBC tại Moskva Steve Rosenberg và hai nhân viên của hãng truyền thông.

Ngoài ra, danh sách bao gồm các kênh truyền hình Nga "1", NTV và "Rossia — 24".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала