Chính phủ Nhật Bản cho phép quân đội chiến đấu ở nước ngoài

© AP Photo / Koji SasaharaLục quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Lục quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thượng viện Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một đạo luật cho phép sử dụng quân của các lực lượng tự vệ của đất nước bên ngoài lãnh thổ quốc gia.

Quân nhân Nhật Bản sẽ có quyền hành động ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1945, khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh do thất bại trong Thế chiến II.

Việc bỏ phiếu đã bị trì hoãn trong vài giờ vì những phản đối của phe đối lập nhằm gắng ngăn chặn việc thông qua đạo luật. Bên ngoài bức tường quốc hội cũng diễn ra các cuộc biểu tình.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại căn cứ Asaka - Sputnik Việt Nam
Quyết định của Nhật Bản có thể thay đổi tình hình địa chính trị ở châu Á
Nhiều người dân Nhật Bản ủng hộ quan điểm của hiến pháp hòa bình thời hậu chiến, vốn nghiêm cấm việc sử dụng lực lượng tự vệ đã được thành lập vào năm 1954 ở ngoài biên giới.

Theo lời Thủ tướng Shinzo Abe, đạo luật đã khởi xướng của họ cần thiết để có thể ứng phó với những thách thức mới, đặc biệt là mối đe dọa từ phía Trung Quốc.

Chủ tịch thượng viện Masaaki Yamazaki thông báo rằng đạo luật đã được 148 nghị sĩ ủng hộ và 90 người phản đối.

Chính phủ Abe đã đưa ra 2 dự luật hồi tháng Năm năm nay và việc thảo luận chúng đã chiếm tổng cộng 200 giờ làm việc, tờ Japan Times đưa tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала