Ấn Độ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của bốn cường quốc

© AFP 2023 / Munir uz ZAMAN Narendra Modi
Narendra Modi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngay sau khi Thủ tướng Narendra Modi đến New York, Ấn Độ đã công bố về hội nghị thượng đỉnh của bốn cường quốc ủng hộ việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Sergei Lavrov và John Kerry - Sputnik Việt Nam
Các ông Lavrov và Kerry sắp gặp nhau hai lần tại LHQ
Ông Modi tổ chức cuộc gặp cấp cao bốn bên vào ngày thứ Bảy, để phê phán văn bản tài liệu dành cho cuộc đàm phán về cải cách LHQ, — như thông tin từ ông Asoke Mukerji đại diện thường trực của Ấn Độ ở LHQ. Trong cuộc gặp cấp cao sẽ có phần tham gia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

Ấn Độ trông đợi nhận được ghế ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong trường hợp có quyết định mở rộng thành phần Hội đồng. Phương hướng này được sự tán thành từ toàn bộ 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an hiện nay là Nga, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Các thành viên Hội nghị thượng đỉnh dự kiến hoạch định tài liệu với đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an, và sẽ đưa văn kiện ra kỳ họp này của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала