Nga-Venezuela thỏa thuận không là nước đầu tiên triển khai vũ khí trong không gian

© Fotolia / V.P.Trái Đất
Trái Đất - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Bảy tại New York, những người đứng đầu cơ quan Ngoại giao của Nga và Venezuela Sergei – Bộ trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Delsey Rodriguez - đã ký Tuyên bố chung về việc sẽ không là những nước đầu tiên triển khai vũ khí trong không gian, - như thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga.

Như thông cáo cho biết, trong quá trình cuộc gặp Bộ trưởng Sergei Lavrov đã hoan nghênh sự đóng góp của Venezuela — quốc gia quan sát viên tại cuộc đàm phán để giải quyết xung đột vũ trang nội bộ ở Colombia. Ngày 23 tại Havana đã ký kết thỏa thuận giữa Chính phủ nước này và tổ chức nổi dậy Lực lượng cách mạng Colombia (FARC) về thời hạn hiệp định hòa bình dứt khoát.

Các bên cũng bày tỏ sự sẵn sàng củng cố hợp tác trên trường quốc tế trong phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Ngoài ra, đang tiếp nối sự hiệp lực tham gia vạch chương trình nghị sự toàn cầu trên cơ sở tăng cường vai trò điều phối trung tâm của LHQ trong các  công việc của thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала