Bộ Ngoại giao: Nga đề nghị phối hợp các cuộc không kích vào IS qua Trung tâm thông tin

© Sputnik / Viktor TolochkoBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga đề nghị Hoa Kỳ và liên minh cùng phối hợp những cuộc không kích vào các căn cứ của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) với hoạt động của các lực lượng mặt đất thông qua Trung tâm thông tin đã thành lập ở Baghdad, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Đại sứ Nga Vitaly Churkin tại phiên họp HDBA LHQ về dự thảo Nghị quyết tai nạn máy bay MH17 - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ chặn tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về giải quyết xung đột ở Trung Đông
“Thứ nhất, chúng tôi đang làm việc cùng chính phủ các nước Iraq, Syria và Iran. Chúng tôi đã mở ở Baghdad cái gọi là trung tâm thông tin, vốn sẽ được sử dụng để truyền những thông tin mà Syria, Iraq, Iran và Nga đang sở hữu. Tôi nghĩ rằng việc này sẽ có thể và phải giúp được cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi đã đề nghị Hoa Kỳ và liên minh của Mỹ giúp thống nhất các hoạt động, hỗ trợ phối hợp các cuộc không kích mà họ dự định thực hiện với những hoạt động của các lực lượng mặt đất”,- ông Lavrov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình RT.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала