Bọn tội phạm đưa người từ Ukraina tới châu Á để lấy nội tạng cấy ghép

© Flickr / Alan TurkusẢnh một người được cấy ghép nội tạng
Ảnh một người được cấy ghép nội tạng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan An ninh Ukraina vừa đã bắt giữ 3 công dân của nước này và 1 người từ các nước Đông Nam Á, là những đối tượng tham gia đường dây buôn bán nội tạng cấy ghép bất hợp pháp.

Trên trang web của cơ quan Ukraina thông báo rằng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã móc nối với đồng lõa trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở châu Á, và suốt những năm 2013-2015 đã tìm kiếm trên lãnh thổ Ukraina những người tiềm năng hiến thận trong số các nông dân nghèo. Sau đó, người hiến nội tạng được "nhà tài trợ" đưa qua biên giới để tham gia ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, — đại diện cảnh sát cho biết. Như dữ liệu nắm được, bọn tội phạm đã đưa qua biên giới 25 người hiến tạng là công dân Ukraina và các nước láng giềng.

Những đối tượng vừa bị bắt đối mặt với cáo trạng tội phạm hình sự có tổ chức, vi phạm luật cấy ghép bất hợp pháp các bộ phận hoặc mô cơ thể con người, — như tin đưa của RIA Novosti.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала