Tổng giám đốc "Bác sĩ không biên giới": cuộc tấn công vào bệnh viện Kunduz có thể là cố ý

© AFP 2023 / Shah MaraiPhòng bệnh trong bệnh viện ở thành phố Kunduz - Afghanistan
Phòng bệnh trong bệnh viện ở thành phố Kunduz - Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng giám đốc của tổ chức nhân đạo quốc tế "Bác sĩ không biên giới" Christopher Stokes nói rằng báo cáo của các quan chức Afghanistan về hoàn cảnh bệnh viện bị pháo kích cho lý do để nghĩ rằng đây có thể là một cuộc tấn công chủ ý.

"Tổ chức "Bác sĩ không biên giới" phẫn nộ trước tuyên bố gần đây từ phía một số nhà chức trách Afghanistan để biện minh cho cuộc tấn công vào bệnh viện của chúng tôi tại Kunduz. Tuyên bố này ngụ ý rằng Afghanistan và lực lượng Hoa Kỳ đã cùng nhau quyết định phá hủy hoàn toàn bệnh viện đầy đủ chức năng, trong đó có hơn 180 nhân viên và bệnh nhân, bởi vì như họ nói, Taliban đã có mặt tại đó"- ông nói.

Theo ông, tuyên bố như vậy "tương đương với việc thừa nhận đã gây tội ác chiến tranh" và các nhà chức trách Mỹ đã cố gắng giảm ý nghĩa của cuộc bắn phá.

Trước đây, Lầu Năm Góc đã hứa sẽ thu thập dữ kiện cho cuộc điều tra minh bạch về vụ tấn công vào bệnh viện ở Afghanistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала