Donbass sống trong yên tĩnh: ngừng bắn thực sự ở miền đông Ukraine

© REUTERS / Gleb GaranichCác quan sát viên OSCE ở Ukraine
Các quan sát viên OSCE ở Ukraine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Andrey Lysenko, phát ngôn viên của Tổng thống Petr Poroshenko về hoạt động quân sự ở phía đông Ukraine cho biết, Lực lượng vũ trang đất nước đã chuyển từ chế độ "im lặng" sang chế độ "ngừng bắn".

Theo UNN đưa tin, ông Lysenko đã tuyên bố về điều này trên kênh truyền hình Ukraine.

"Chúng tôi đã chuyển từ chế độ "im lặng" sang chế độ "ngừng bắn". Đó là một thành tựu lớn," — ông Lysenko cho biết.

Theo Trung tâm báo chí của hoạt động quân sự, hôm nay Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục việc rút xe tăng khỏi tuyến giáp giới ở Donbass.

"Việc ngừng bắn được chờ đợi từ lâu sẽ cho phép thực hiện phần thực tế rút lui thiết bị và vũ khí nòng dưới 100 mm khỏi đường ranh giới. Hôm nay sẽ tiếp tục di chuyển các xe tăng của Ukraine khỏi tuyến đầu ở tỉnh Lugansk," — RIA Novosti trích dẫn thông cáo được Trung tâm báo chí đưa lên Facebook.

Trước đấy, các đại diện Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, vài ngày nay Lực lượng vũ trang Ukraine không bắn phá các vị trí của dân quân tự vệ.

Dữ liệu của Sứ mệnh giám sát đặc biệt OSCE xác nhận lực lượng dân quân cũng rút lui thiết bị hạng nặng khỏi tuyến xung đột.

Ông Poroshenko lưu ý, Hiệp định Minsk có thể được thực hiện tới cuối năm nay nếu huy động nỗ lực.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала