Hoa Kỳ xử tử phạm nhân vì tội giết người và trộm 8 đô la

© AP Photo / Sue Ogrocki, FilePhòng giam tử tù
Phòng giam tử tù - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại bang Texas của Hoa Kỳ, bản án tử hình của một phạm nhân vì tội giết người nhập cư Mexico và cướp 8 đô la đã được thi hành thông qua tiêm thuốc độc, - theo Associated Press đưa tin.

Tử tù Juan Martin Garcia qua đời sau khi tiêm liều phenobarbital 12 phút. Vợ Hugo Solano, nạn nhân người Mexico nói rằng bà không muốn tất cả xảy ra như vậy. Bà cho biết đã tiếp nhận lời xin lỗi vì "sự chân thành" của người tử tù.

Tại Houston năm 1998, Garcia đã bắn chết và cướp tiền của nhà truyền giáo Kitô Hugo Solano xuất thân từ Guadalajara Mexico. Hugo Solano vừa mới đến từ Mexico trước đó vài tuần với mong muốn tìm điều kiện giáo dục tốt ở Mỹ cho con cái. Khi được nói những lời cuối cùng, tử tù đã xin lỗi người thân của Solano.

Đây là án tử hình thứ 11 được thực hiện bằng tiêm thuốc ở Texas trong năm nay. Texas dẫn đầu các bang của Hoa Kỳ về số lượng vụ xử tử.

Tháng 8 năm 2013, chính quyền Texas từng tuyên bố họ thiếu phenobarbital để tiêm cho tử tù.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала