Ấn Độ lo ngại về những bất ổn ở Trung Đông

© AFP 2023 / SERGEI GAPON Pranab Mukherjee
Pranab Mukherjee - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee bày tỏ mối lo ngại về tình hình bất ổn ở Trung Đông, đang dẫn đến sự kích hoạt chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới, kể cả khu vực Nam Á.

Thông tin do Ban Thư ký Tổng thống cung cấp hôm thứ Năm.

"Hiện thực mở rộng của chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu, bao gồm cả Syria và Iraq, sự toàn cầu hóa của hệ thống trang bị cho khủng bố là những điều làm cho Ấn Độ vô cùng quan ngại," — ông Mukherjee tuyên bố khi trả lời câu hỏi của Jordan Times trước thềm chuyến thăm Jordan.

Theo lời Tổng thống, Ấn Độ tin rằng, "để chống lại chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể thông qua sự phối hợp hợp tác quốc tế toàn diện, kết hợp với sự ràng buộc của các cơ chế pháp lý quốc tế cần thiết."

Tổng thống Ấn Độ sẽ thăm Jordan, Palestine và Israel từ ngày 10 đến 15 tháng Mười.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала