Bộ Ngoại giao: Ở Afghanistan IS đang huấn luyện các chiến binh từ Nga

© AFP 2023 / Alexander NemenovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Ngoại giao Nga đã cho biết thông tin về hoạt động huấn luyện chiến binh người Nga được Nhà nước Hồi giáo tổ chức thực hiện tại Afghanistan, - theo RIA Novosti.

"Loạt trung tâm huấn luyện của ISIL tập trung đào tạo các chiến binh đến từ Trung Á và một số khu vực của Nga. Ngôn ngữ trong các trại như vậy là tiếng Nga," — ông Zamir Kabul, Vụ trưởng Vụ châu Á 2 cho biết.

Theo nhà ngoại giao, trong số giảng viên có các công dân Ả Rập, Pakistan, Mỹ và Anh.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã bày tỏ mối quan ngại về các hoạt động gia tăng của IS ở Afghanistan.

Nhà nước Hồi giáo là nhóm khủng bố bị cấm hoạt động ở loạt quốc gia, trong đó có Nga. Ngày 30 tháng 9, Nga đã bắt đầu hoạt động không kích trên lãnh thổ Syria, như nhà chức trách Nga cho biết, nhằm vào các vị trí của lực lượng khủng bố. Tuy nhiên, Nga vẫn bị cáo buộc chủ yếu không đánh bom vị trí của IS mà nhằm vào các đối thủ của ông Assad.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала