Ông Putin: Cần đảm bảo là vũ khí Hoa Kỳ không lọt vào tay IS

© Sputnik / Vladimir AstapkovichVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho lời bình luận về thông báo Hoa Kỳ bắt đầu tái cung cấp vũ khí cho phe đối lập “ôn hòa” ở Syria, - như phản ánh của "Gazeta.Ru".

"Lấy gì đảm bảo rằng những vũ khí này sẽ không rơi vào tay các chiến binh "Nhà nước Hồi giáo?"  — ông Putin nói khi nghe câu hỏi phỏng vấn của nhà báo.

Sau đó, ông  đặt câu hỏi: Vậy hiện nay "phe đối lập Syria" thực sự đang ở đâu? Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Nga không hề  nghi ngờ rằng một phần những vũ khí mà Hoa Kỳ cung cấp cho phe đối lập Syria sẽ rơi vào tay bọn khủng bố.

Như đã thông báo, máy bay vận tải quân sự  C-17 của Mỹ đã chở đến cho lực lượng "đối lập ôn hòa" ở Syria lô hàng 50 tấn đạn dược.

"Nhà nước Hồi giáo" (IS) là nhóm khủng bố bị cấm ở hàng loạt nước trong đó có Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала