Ông Yatsenyuk ra tối hậu thư tài chính mới với Nga

© Sputnik / StringerArseni Yatsenyuk
Arseni Yatsenyuk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Ukraine Arseni Yatsenyuk đưa ra tối hậu thư tài chính mới cho Nga, đòi tới ngày 29 tháng 10 nhà chức trách Nga phải có quyết định dứt khoát về tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ đô la trái phiếu mà Ukraine đã vay, - theo kênh truyền hình 112 Ukraine.

"Vấn đề khoản nợ 3 tỷ đô la mà Nga cần phải tái cơ cấu và xóa nợ một phần vẫn chưa được giải quyết. Ngày 29 tháng 10, chúng tôi sẽ đề nghị Nga chấp nhận điều kiện tái cơ cấu nợ của ủy ban các chủ nợ," — Thủ tướng Ukraine tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Bộ Tài chính Natalia Yaresko.

Ông Yatsenyuk lần nữa nhắc rằng, "Nga sẽ không nhận được điều kiện gì khác" và nếu Nga không đồng ý với điều kiện của các chủ nợ, Ukraine sẽ sẵn sàng kiện tụng về vấn đề tái cơ cấu nợ với Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang thay đổi các quy tắc thanh toán nợ cho Ukraine. Nga chuẩn bị có kế hoạch hành động trong trường hợp Ukraine bị vỡ nợ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала