Kiev thừa nhận thế giới không mong muốn tiến hành chiến tranh với Nga

© AP Photo / Lefteris PitarakisBộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo “Segodnya”, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin tuyên bố rằng không có ai trên thế giới muốn tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Nga.

Binh sĩ Ukraina dưới cờ Mỹ và Ukraina trong cuộc tập trận - Sputnik Việt Nam
Sứ quán Ukraina tại Hoa Kỳ: Washington sẽ tiếp tục giúp đỡ Kiev
“Sẽ không có ai tiến hành những hoạt động quân sự để chống lại một cường quốc hạt nhân như Nga. Tôi có ý đề cập không chỉ Ukraina”,- bộ trưởng nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi về những phương cách đưa Crưm trở lại Ukraina.

Hôm 4 tháng Mười, tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko đã chia sẻ những kế hoạch của mình để giành lại bán đảo. Nguyên thủ nhà nước lưu ý rằng Kiev sẽ đối phó với vấn đề này sau khi Ukraina lấy lại thẩm quyền đối với lãnh thổ Donbass, nơi đã thành lập các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала