Bộ Ngoại giao: Nga hy vọng EU hiểu quan điểm của họ về Syria là không thể chấp nhận

© Sputnik / Vladimir FedorenkoSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva hy vọng rằng Liên minh châu Âu hiểu quan điểm “tách rời” của họ về các vấn đề Syria là không thể chấp nhận, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

"Tôi hy vọng rằng, dù sao thì Liên minh châu Âu hiện nay cũng hiểu rằng quan điểm “tách rời” của họ về các vấn đề Syria là không thể chấp nhận, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói như vậy khi trả lời phỏng vấn chương trình "Tin thời sự thứ Bảy với Sergei Brilev".

Theo ông Lavrov, "có lẽ điều đó đã dẫn đến làn sóng người di cư, khoảng 700 nghìn người, nói chung, ít hơn so với số lượng người Ukraine mà Nga đã tiếp nhận, và họ vẫn còn trong lãnh thổ của chúng tôi."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала