Hải quân Nga sẽ nhận chiếc tàu thứ hai để theo dõi các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

© Ảnh : Severnaya VerfTàu trinh sát "Yuri Ivanov" dự án 18280
Tàu trinh sát Yuri Ivanov dự án 18280 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tàu do thám thứ hai (tàu thông tin liên lạc) của đề án 18280 mang tên “Ivan Khurs” dùng để giám sát các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2016. Cơ quan báo chí của công ty “Nhà máy đóng tàu phương Bắc” thông báo với RIA Novosti.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu những con tàu loại này là theo dõi các cuộc thử nghiệm của các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Thiết bị của tàu cho phép ghi lại các bức xạ của radar và các phương tiện điều khiển hệ thống phòng thủ, còn khả năng đi biển và khả năng tự chủ bảo đảm sự hiện diện trong thời gian dài trên đại dương, ở gần những khu vực thử nghiệm truyền thống (chủ yếu là phần phía đông và đông bắc Thái Bình Dương).

Soái hạm của đề án 18280  mang tên “Yuri Ivanov” đã gia nhập thành phần Hải quân Nga từ tháng Bảy năm 2015.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала