Ngoại trưởng Thomas Maiziere đề nghị cấm người tị nạn đưa gia đình vào Đức

© AFP 2023 / Philippe HuguenNgười nhập cư trong trại tị nạn ở Pháp
Người nhập cư trong trại tị nạn ở Pháp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 6.1, Ngoại trưởng Đức Thomas de Maiziere cho biết có kế hoạch trao cho những người tị nạn từ Syria cơ chế đặc biệt, không cho phép họ đưa người thân vào Đức.

Một vài giờ sau đó, ngoại trưởng phủ nhận tuyên bố của ông, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung cho biết.

Ông Maiziere đề xuất thực hiện lệnh "tình trạng tị nạn hạn chế " — cấp giấy phép cho người tỵ nạn được ở Đức trong một năm, có thể gia hạn tiếp trong tương lai. Đồng thời, người tị nạn hoàn toàn bị chối quyền đưa người thân trong hai năm kể từ khi bắt đầu cư trú ở Đức.

"Trong tình huống tương tự, các nước khác cung cấp nơi cư trú trong một thời gian hạn chế. Trong tương lai, chúng tôi sẽ làm như vậy với những người tị nạn Syria" — Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên, đại diện của các đảng khác nhau trong quốc hội đang chỉ trích đề xuất của Ngoại trưởng, tờ báo viết. Bản thân ông Maiziere cũng nói rằng tài liệu vẫn đang được thảo luận. "Khi mà chưa có một giải pháp mới,tất cả mọi thứ vẫn như cũ" — người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала