Cuba yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cuộc phong tỏa nửa thế kỷ

© Flickr / Matt SmithQuốc kỳ Cuba
Quốc kỳ Cuba - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thêm vào đó, theo ông Machin, “hệ thống ngân hàng quốc tế đang ở trong không khí sợ hãi vì khả năng là mối quan hệ nào đó với Cuba sẽ dẫn đến lệnh trừng phạt từ phía chính phủ Mỹ”.

Ưu tiên trước hết của phía Cuba nằm “trong việc dỡ bỏ cuộc bao vây phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đã áp đặt với Cuba từ hơn nửa thế kỷ trước”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cuba Gustavo Machin tuyên bố khi bình luận ​​ kết quả phiên họp thứ hai của Ủy ban song phương diễn ra ở Washington về việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và quốc đảo.

“Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương là điều cần thiết” cho “chuyển động hướng tới thiết lập mối quan hệ bình thường”, ông nói. Ngoài ra, tại cuộc họp, Cuba một lần nữa nhắc lại “sự cần thiết phải trả lại phần lãnh thổ bị chiếm đóng bất hợp pháp bởi căn cứ hải quân Guantanamo và chấm dứt các chương trình phát sóng bất hợp pháp” tới lãnh thổ hòn đảo, ông nói thêm.

Thêm vào đó, theo ông Machin, “hệ thống ngân hàng quốc tế đang ở trong không khí sợ hãi vì khả năng là mối quan hệ nào đó với Cuba sẽ dẫn đến lệnh trừng phạt từ phía chính phủ Mỹ”.

Điều đó, ông nói, “là một trong những ảnh hưởng tiêu cực của lệnh cấm vận, vì vậy biện pháp này là trở ngại trong việc tiến tới một hướng mới trong mối quan hệ giữa hai nước”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала