Số người Hồi giáo ở Phần Lan đã vượt cộng đồng người Chính thống giáo

© AP Photo / Markku UlanderNgười di cư tại trung tâm tị nạn ở Lahti, Phần Lan
Người di cư tại trung tâm tị nạn ở Lahti, Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dòng người tị nạn không ngừng tăng dẫn tới thực tế người Hồi giáo trở thành nhóm tôn giáo lớn thứ hai ở Phần Lan, vượt cộng đồng tôn giáo có truyền thống ở nước này như Chính Thống giáo.

Dữ liệu do cổng thông tin YLE của Phần Lan cung cấp.

"Thời điểm này, ở trong nước đang có khoảng 70.000 người Hồi giáo và số lượng vẫn tiếp tục tăng do dòng người xin phép tị nạn," — các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn YLE.

Người tị nạn trên biên giới Hungary và Serbia. - Sputnik Việt Nam
Người tị nạn tấn công biên giới Serbia-Hungary

Ở Phần Lan có hơn 4 triệu tín hữu Lutheran, chiếm tương đương hơn 76% tổng dân số (5,34 triệu người). Giáo dân Chính Thống của Phần Lan vào khoảng 61 nghìn người, Jehovah — 18 nghìn người, Công giáo — 13 nghìn người. Khoảng 1,3 triệu người còn lại không thuộc bất kỳ cộng đồng tôn giáo.

Năm 2015, đã có 28 nghìn người tị nạn đến Phần Lan và chủ yếu từ Iraq, Afghanistan.

"Nếu những thành phần cực đoan trải qua chiến đấu trở về, có khả năng điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh đất nước. Cần can thiệp vào tình hình ngay từ bây giờ," — trang điện tử yle.fi trích lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Päivi Räsänen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала